Thứ Năm

Ông Nguyễn Xuân Phúc đắc cử Thủ tướng Chính phủ

Với 446 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 90,28%, ông Nguyễn Xuân Phúc chính thức trở thành Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đắc cử, tân Thủ tướng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Phúc đắc cử thủ tướng
Kết quả bầu cử được công bố lúc đầu giờ sáng nay (7.4).
8 giờ 40 phút, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, với 475/480 đại biểu tán thành.

8 giờ 45 phút, tân Thủ tướng Chính phủ thực hiện nghi thức tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp. “Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Tôi nguyện ra sức phấn đấu rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Thủ tướng tuyên thệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự tín nhiệm của Quốc hội đối với cá nhân ông, đồng thời khẳng định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề và ông sẽ cùng Chính phủ sẽ phấn đấu phục vụ vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.
Bài phát biểu ngắn ngay sau đó của tân Thủ tướng cũng cho biết ông sẽ cùng Chính phủ ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, chống tham nhũng, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Ông Nguyễn Xuân Phúc năm nay 62 tuổi, quê ở Quảng Nam. Ông là Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa 10, 11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, khóa 12; Đại biểu quốc hội khóa 11, khóa 13.
Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó tổng Thanh tra Chính phủ; Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ; Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Thái Sơn/Thanhnien