Thứ Sáu

Tỷ phú Trung Quốc phất lên nhờ... lợn

Trong bối cảnh nhu cầu thực phẩm sạch tăng cao cùng với xu hướng chuyển sang ăn thịt của người dân Trung Quốc đã tạo cơ hội vàng cho các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bao Hongxing – CEO công ty cổ phần khép kín Twins Group – nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn thứ 5 Trung Quốc hiện có 1,8 tỷ USD giá trị tài sản ròng. Chen Yuxin – sáng lập công ty cổ phần khép kín Sichuan Tequ Investment – nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất tỉnh Tứ Xuyên có giá trị tài sản hơn 1 tỷ USD.

Chen Yuxin - chủ tịch West Hope Group / Ảnh: Wang Qin
Cả 2 trùm tư bản đều là ngư ông đắc lợi trong bối cảnh hàng loạt các vụ bê bối thực phẩm tràn ngập Trung Quốc, nhu cầu nguồn thịt lợn, gà, bò sạch tăng cao. Người dân Trung Quốc cũng đang tìm cách hạn chế ăn thực phẩm rẻ tiền, hàm lượng protein thấp như gạo, ngô và đậu nành.

Chuyên gia phân tích nông nghiệp tại Guotai Junan Securities Thượng Hải nhận định “Thời buổi này làm thức ăn chăn nuôi tại Trung Quốc không bao giờ thua lỗ trừ phi có vấn đề quản lý nội bộ. Chưa đến 20% công ty chăn nuôi gia súc có khả năng tự cung cấp thức ăn chăn nuôi, trong khi đó 80-90% số đó phải mua từ các công ty khác.”

Lớn hơn – Tốt hơn

Trong khi an toàn vệ sinh thực phẩm đang trở thành vấn nạn lớn nhất tại Trung Quốc, trang trại lớn là nhóm được hưởng lợi nhiều nhất. Vì chỉ họ mới có khả năng nhất đáp ứng yêu cầu của chính phủ về an toàn, chất lượng và bảo vệ môi trường.

Ở phía bên kia, nhóm trang trại nhỏ gặp phải khó khăn. Số lượng nhà xưởng giảm từ 10.000 năm 2010 xuống còn 6.000 do nhiều hộ kinh doanh gia đình đã phải đóng cửa. Những nhà máy còn sống sót sản xuất 200 triệu tấn thức ăn chăn nuôi trong năm 2015 – tăng 23% từ năm 2010, chiếm khoảng 1/5 sản lượng toàn cầu.

Tăng trưởng chóng mặt

Năm 2015 doanh thu tập đoàn Twins Group đạt 38,6 tỷ NDT (5,94 tỷ USD) sau 10 năm duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm ở mức 50%.

Ngày thành lập, Bao Hongxing năm nay 52 tuổi, góp 500.000 NDT – tương đương 17% vốn cổ phần vào Golden Apple Group. Năm 2001, ông trở tàn một trong những cổ đông lớn nhất. Năm 2007, Golden Apple Group đổi tên thành Twins Group và trở thành nhà sản xuất thức ăn cho lợn lớn nhất Trung Quốc.

Ông Bao chia cổ phần cho vợ - bà Hua Tao. Chị gái và 2 em cậu sở hữu 29% cổ phần. Các thành viên trong gia đình đều sở hữu cổ phần giá trị dưới 1 tỷ USD.

Chen Yuxin, năm nay 66 tuổi thành lập tập đoàn West Hope Group với ngành nghề kinh doanh ban dầu là du lịch, giáo dục và đầu tư. Năm 2005, công ty chuyển sang kinh doanh thức ăn chăn nuôi và đổi tên thành Sichuan Tequ Investment.

Quyết định được chính phủ ban hành năm 1985 về tự do hóa ngành lương thực trong nước và ưu tiên sản xuất gia súc chính là đòn bẩy đưa ông Chen và ông Bao trở thành tỷ phú.

Tỷ phú bị bỏ rơi

Chen Yuxin lớn lên trong một gia đình nghèo khó có 4 anh em trai và 1 chị gái. Từ năm lên 2, ông bị bán cho một ngôi làng ở Cổ Giai. 15 năm sau, ông trở về với gia đình tại Tân Tân. Sau khi tốt nghiệp trường ĐH nông nghiệp Tứ Xuyên năm 1982, ông Chen làm trong Cục nông nghiệp Tân Tân. 6 tháng sau ông nghỉ việc và trở về Cổ Giai, bắt đầu nuôi gà và chim cút.

Những người anh em của ông bắt đầu kinh doanh trở nên giàu có từ rất sớm. Họ bắt đầu kinh doanh chỉ với 1000 tệ, sau đó mở rộng kinh doanh sang mảng thức ăn chăn nuôi năm 1992 và thành lập tập đoàn Hope Group. Họ cùng nhau xây dựng giá trị tài sản ròng hơn 15,9 tỷ USD - tài sản gia đình lớn thứ 2 Trung Quốc.

Năm 1995 Hope Group phân rã. Tài sản tập đoàn được chia thành 4 phần bằng nhau – một cách để tránh xung đột gia đình.

2 trong số 4 người duy trì mảng kinh doanh nông nghiệp trọng tâm nhưng vẫn mở rộng sang ngành khác. Liu Yongxing chọn ngành công nghiệp hóa chất nặng còn Liu Yonghao lấn sang ngành bất động sản. Liu Yongxing thành lập East Hope Group với giá trị ròng 9,3 tỷ USD. Liu Yonghao – người em út lập ra New Hope Group với giá trị tài sản 5,5 tỷ USD.

Người anh cả Liu Yongyan rời ngành thức ăn chăn nuôi và thành lập Continental Hope Group - công ty buôn bán phụ tùng điện máy. Không có thông tin nào tiết lộ về giá trị tài sản ròng của ông.

Ông Chen nắm giữ 1% cổ phần giao dịch đại chúng tại New Hope Liuhe – công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi và nông sản cảu cậu em thứ Liu Yonghao.

Guotai Junan Securities nhận định ông Chen sẽ sớm có cơ hội bắt kịp với những người anh em của mình trong giá thịt tăng, các công ty quy mô lớn sẽ được lợi.

Theo Cafef