Thứ Sáu

Học bao lâu thì có thể đi làm, học bao lâu thì có thể thành tài?

Đương nhiên cái này mỗi người một khác, mỗi ngành một khác, không thể có công chức chung, nhưng tính trung bình (và để các bạn có thể ước lượng thời gian cụ thể) thì tôi đưa ra một mức thời gian như sau:

Để bắt đầu đi làm kiếm tiền từ cái mình học thì cần học khoảng 300h (2-4 tháng)

Nhưng đi làm ngay khi vừa đủ khả năng đi làm thì có thể lương hơi thấp và không kiếm được việc như ý, nếu bạn không gấp gáp về tiền bạc và yêu thích việc ngồi học thì có lẽ nên học thêm chút nữa, cỡ 1000h - 2000h (1-2 năm) rồi đi làm cũng được (tức là là nếu hồi SV bạn đặc biệt chăm-chỉ-học-kiến-thức-chuyên-môn thì sau 2 năm rèn luyện bạn có thể ra ngoài làm)

Học bao lâu thì có thể đi làm, học bao lâu thì có thể thành tài?
Để có thể thành tài (thành chuyên gia, có danh tiếng, kiếm nhiều tiền ...) từ cái mình học, thì mất khoảng 10000h, tức là cỡ khoảng 5-10 năm.

Đây là bài báo nói về điều này:

Người ta thường nói thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, còn 99% nhờ sự khổ luyện. Giờ đây các nhà khoa học Canada đã hiểu được vai trò của luyện tập đối với sự hình thành tài năng.

Nhiều nghiên cứu trước kia chứng minh rằng những vận động viên, nhạc sĩ, kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ ra tối thiểu 10 nghìn giờ để tập luyện. Tài năng và may mắn là những yếu tố quan trọng, nhưng luyện tập mới là thứ làm nên sự khác biệt giữa người giỏi và người xuất sắc nhất.

Để kiểm chứng điều này, các nhà thần kinh học của Đại học McGill (Canada) tiến hành nghiên cứu nhiều sinh viên học vĩ cầm của Học viện âm nhạc Berlin. Tất cả những người này học nhạc từ lúc 5 tuổi và tập luyện 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Thời gian tập luyện của họ tăng lên theo tuổi. Ở độ tuổi 20, tổng số thời gian luyện tập của những sinh viên xuất sắc nhất đều vượt mức 10 nghìn giờ, trong khi những người được đánh giá là giỏi chỉ có khoảng 8 nghìn giờ.

“Có vẻ như 10 nghìn giờ là thời gian tối thiểu để bộ não tiêu hóa hoàn toàn những thứ mà nó tiếp nhận để giúp chúng ta đạt tới trình độ cao nhất trong một lĩnh vực”, tiến sĩ Daniel Levitin, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận xét.

Daniel cho rằng ban nhạc huyền thoại The Beatles là bằng chứng tiêu biểu về tầm quan trọng của tập luyện. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, các thành viên trong ban nhạc chơi tới 8 giờ mỗi tối, 7 ngày mỗi tuần khi còn ở Hamburg. Đến khi trở nên nổi tiếng, họ đã thực hiện khoảng 1.200 buổi biểu diễn, nhiều hơn phần lớn ban nhạc hiện đại.

Để dễ tưởng tượng, khi nào thì đạt được 300h? Cỡ khoảng 2-4 tháng (*)

Một ngày dành 1h để học thì sẽ mất 60 tuần, tức là cỡ 15 tháng.
Một ngày dành 2h để học thì sẽ mất 30 tuần, tức là cỡ 7.5 tháng.
Một ngày dành 3h để học thì sẽ mất 20 tuần, tức là cỡ 5 tháng.
Một ngày dành 4h để học thì sẽ mất 15 tuần, tức là cỡ 3.8 tháng.
Một ngày dành 5h để học thì sẽ mất 12 tuần, tức là cỡ 3 tháng.
Một ngày dành 6h để học thì sẽ mất 10 tuần, tức là cỡ 2.5 tháng.
Một ngày dành 7h để học thì sẽ mất 8.6 tuần, tức là cỡ 2.1 tháng.
Một ngày dành 8h để học thì sẽ mất 7.5 tuần, tức là cỡ 1.9 tháng.
Một ngày dành 9h để học thì sẽ mất 6.7 tuần, tức là cỡ 1.7 tháng.
Một ngày dành 10h để học thì sẽ mất 6 tuần, tức là cỡ 1.5 tháng.
Một ngày dành 11h để học thì sẽ mất 5.5 tuần, tức là cỡ 1.4 tháng.
Một ngày dành 12h để học thì sẽ mất 5 tuần, tức là cỡ 1.3 tháng.
Một ngày dành 13h để học thì sẽ mất 4.6 tuần, tức là cỡ 1.2 tháng.
Một ngày dành 14h để học thì sẽ mất 4.3 tuần, tức là cỡ 1.1 tháng.

Và khi nào thì đạt được 10000h? Cỡ khoảng 5 - 10 năm. (**)

Một ngày dành 1h để học thì sẽ mất 38.5 năm.
Một ngày dành 2h để học thì sẽ mất 19.2 năm.
Một ngày dành 3h để học thì sẽ mất 12.8 năm.
Một ngày dành 4h để học thì sẽ mất 9.6 năm.
Một ngày dành 5h để học thì sẽ mất 7.7 năm.
Một ngày dành 6h để học thì sẽ mất 6.4 năm.
Một ngày dành 7h để học thì sẽ mất 5.5 năm.
Một ngày dành 8h để học thì sẽ mất 4.8 năm.
Một ngày dành 9h để học thì sẽ mất 4.3 năm.
Một ngày dành 10h để học thì sẽ mất 3.8 năm.
Một ngày dành 11h để học thì sẽ mất 3.5 năm.
Một ngày dành 12h để học thì sẽ mất 3.2 năm.
Một ngày dành 13h để học thì sẽ mất 3 năm.
Một ngày dành 14h để học thì sẽ mất 2.7 năm.

Tốc độ học của một người phụ thuộc vào 2 thứ:

Một là bản thân người học
Năng khiếu cỡ nào
Chăm chỉ ra sao
Xuất phát điểm (nền tảng, kiến thức từ trước) thế nào

Hai là môi trường của người học
Học thầy nào
Tiếp xúc với sách gì
Bạn bè ra sao

Cái thứ 1 thì bạn phải tự lo thôi, còn cái thứ 2 thì hoctudau cố gắng tạo ra môi trường tốt nhất (thày tốt nhất, sách tốt nhất, bạn bè tốt nhất) cho bạn, đương nhiên bây giờ có thể chưa tốt nhất nhưng cũng tương đối tốt và càng ngày sẽ càng tốt hơn. Bạn cũng thế mà hoctudau cũng thế. Hi vọng rằng hoctudau có thể giúp bạn tốt lên và bạn có thể giúp hoctudau tốt lên một cách nhanh chóng hơn.

*: giả định rằng một tuần học 5 ngày
**: nên xác định học là việc cả đời, và trong quá trình học thì vẫn phải kiếm tiến và kiếm niềm vui (từ chính việc học và việc kiếm tiền), như tôi bây giờ vẫn phải học chứ có phải là nghỉ học đâu. Với tôi thì việc học và làm cũng là một niềm vui, một dạng giải trí, mặc dù đôi khi cũng rất mệt mỏi, nhưng may mắn là điều đó không kéo dài và không thường xuyên. Nói thêm là thực ra tôi cũng giống các bạn thôi, trong IT thì có thể tôi cũng đã ở đẳng cấp học 10 năm, nhưng ở cái khác tôi lại mới bắt đầu, ví dụ tôi cũng mới tập thể hình được vài tháng, người ta đẩy 20 mức tạ thì tôi mới đẩy được 3, 4 ... nhưng thôi chẳng lấy thế làm buồn mà cứ tập thôi, đến đâu thì đến, dần dần sẽ khỏe lên

Nhiều nghiên cứu trước kia chứng minh rằng những vận động viên, nhạc sĩ, kỳ thủ xuất sắc nhất thế giới bỏ ra tối thiểu 10 nghìn giờ để tập luyện. Tài năng và may mắn là những yếu tố quan trọng, nhưng luyện tập mới là thứ làm nên sự khác biệt giữa người giỏi và người xuất sắc nhất.

Để kiểm chứng điều này, các nhà thần kinh học của Đại học McGill (Canada) tiến hành nghiên cứu nhiều sinh viên học vĩ cầm của Học viện âm nhạc Berlin. Tất cả những người này học nhạc từ lúc 5 tuổi và tập luyện 2 đến 3 giờ mỗi tuần. Thời gian tập luyện của họ tăng lên theo tuổi. Ở độ tuổi 20, tổng số thời gian luyện tập của những sinh viên xuất sắc nhất đều vượt mức 10 nghìn giờ, trong khi những người được đánh giá là giỏi chỉ có khoảng 8 nghìn giờ.

Nguồn: Tuấn Minh Đặng