Thứ Sáu

Lính cứu hỏa kiệt sức dập đám cháy nệm Vạn Thành

315 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữ cháy kiệt sức trong nỗ lực dập lửa tại vụ cháy nhà máy nệm Vạn Thành, Củ Chi, TP HCM.

Lúc 13h30 ngày 27/5, lửa bùng cháy tại khu vực chứa nệm cao su của kho hàng công ty nệm Vạn Thành
315 cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được điều đến hiện trường tham gia dập lửa.
Do có dòng kênh ngay trước công ty nên nguồn nước chữa cháy không thiếu.
Trong quá trình bơm nước do kênh cạn nên các chiến sĩ phải lội xuống thông ống và chuyển máy bơm ra vùng nước sâu.
Sau nhiều giờ đám cháy vẫn chưa được dập tắt, nhiều chiến sĩ mệt mỏi kiệt sức, phải thay ca.
Đến hơn 17h30 trời sẩm tối nhưng đám cháy vẫn chưa tắt hẳn, các chiến sĩ ăn vội bánh bao, bánh mì để kịp thay ca.
Ăn vội mẩu bánh mì nhỏ các chiến sĩ lại quay vào đám cháy. 
Đám cháy vẫn bùng phát dữ dội sau 3 giờ dập lửa
Xe phá tường tạo những lổ hổng lớn thuận tiện để bơm nước chữa cháy.
Việc chữa cháy kéo dài đến khi trời sập tối.
36 xe chữa cháy của nhiều quận như Bình Chánh, 12, Gò Vấp, Củ Chi được huy động để dập lửa.
Hàng chục vòi nước với áp suất cao được phun liên tục.
Đại tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP HCM, cho biết đến 18h30 ngọn lửa cơ bản đã được khống chế. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tiếp tục làm việc thâu đêm đến khi dập tắt đám cháy hoàn toàn.
Theo trí thức trực tuyến