Thứ Ba

Con đường hoa mười giờ rực rỡ dài 3km ở Nam Định

Những con đường bê tông trở nên lãng mạn với các luống hoa đủ sắc màu bên ruộng lúa xanh mướt.

Những ngày đầu hè, có dịp tới thăm xóm 5 (xã Hải Quang, Hải Hậu, Nam Định), bạn sẽ thấy thích thú với con đường bê tông trồng hoa hai bên.
Cách đây 2 năm, nhân dịp xã đạt chuẩn Nông thôn mới, người dân đã tiến hành trồng hoa suốt dọc nhiều chặng đường kéo dài tới 3 km.
Hoa mười giờ dễ mọc, chỉ cần cắm cành và mọc lan rất nhanh. Cây lụi vào mùa đông, sẽ phát triển xanh tốt và ra hoa vào mùa hè.
Hoa mang tên như vậy vì nở rực rỡ nhất vào tầm 10-11h, tàn dần khi chiều buông.
Dù hoa dễ sống nhưng vào những ngày quá oi bức, người dân thường dành thời gian đi tưới thêm nước cho cây.
Hoa được trồng xuyên suốt trên nhiều tuyến, chạy dọc qua những cánh đồng lúa đang xanh mơn mởn.
Có những chỗ hoa được trồng dọc dòng nước êm đềm trôi.
Người dân chọn trồng chủ yếu là mười giờ ta cánh kép (màu hồng đỏ và hồng), hoa cánh đơn vàng, cam.
Sự chăm chút của người lớn đã giúp cho các em nhỏ có thể vui chơi trên những con đường sạch sẽ, lãng mạn sắc hoa.
Bên cạnh màu xanh của lúa, cây tre, chuối quen thuộc, đã có thêm những màu hoa rực rỡ đem lại sự vui tươi cho các làng ở Nam Định.
Chặng đường về nhà của những người dân cũng trở nên ngắn hơn khi luôn được ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, cây cỏ.
Theo Hanoimoi