Thứ Hai

Ninh Bình: Am Tiên 'Tuyệt Tình Cốc' thơ mộng hút hồn Phượt thủ Việt

Thời gian gần đây, dân du lịch truyền tai nhau một địa điểm có biệt danh "Tuyệt tình cốc" của Việt Nam với vẻ đẹp không thua kém những sơn trang nổi tiếng trong phim kiếm hiệp.

Đó là chùa động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, đồng thời có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành cuối đời.

'Tuyệt tình cốc' phiên bản Việt ở Ninh Bình có cảnh quan như chốn bồng lai tiên cảnh, nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, động Am Tiên là điểm đến cuối tuần hợp lý.

Động Am Tiên nằm trong quần thể di tích cố đô Hoa Lư, thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 10 km. Đây là nơi vua Đinh Tiên Hoàng từng nuôi hổ báo, xây pháp trường, và có ngôi chùa Thái hậu Dương Vân Nga tu hành lúc cuối đời.
Hướng dẫn lịch trình tham quan chùa động Am Tiên:

Chùa động Am Tiên cách Hà Nội khoảng 100 km. Nếu đi từ Hà Nội, bạn có thể lựa chọn hành trình đi 2 ngày 1 đêm là phù hợp để có thể kết hợp tham quan một số địa điểm gần đó như: Tràng An, chùa Bái Đính...

Bạn nên xuất phát vào buổi sáng tầm 7h - 8h để còn có thời gian nghỉ ngơi rồi thực hiện khám phá Am Tiên. Hình thức di chuyển có thể là xe máy hoặc xe khách.

Xe máy: Từ quốc lộ 1A hướng vào thành phố Ninh Bình, bạn rẽ trái vào khu danh thắng Tràng An hoặc Bích Động chạy men theo đường tỉnh 491C sẽ đến được Am Tiêm. Ở đây có bảng chỉ dẫn đường khá chi tiết nên khá thuận tiện.

Xe khách: Khởi hành từ bến xe phía Nam Hà Nội (bến xe Giáp Bát) trên đường Giải Phóng, tầm 30 phút sẽ có một chuyến xe đi Ninh Bình, bắt đầu từ 6h đến 18h hàng ngày. Giá vé từ 60.000 - 100.000 đồng/vé, thời gian di chuyển từ 50 - 60 phút. Về đến trung tâm Ninh Bình, bạn có thể bắt xe ôm hoặc taxi Mai Linh để đến hàng Múa. Vì từ trung tâm thành phố Ninh Bình cách Am Tiên tầm 6 km.

Bạn có thể lựa chọn nghỉ đêm ở trung tâm thành phố Ninh Bình hoặc khu vực Tam Cốc. Cả hai địa điểm này đều tập trung rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ giá tốt, gần quán ăn, giá phòng dao động từ 300.000 - 500.000 đồng/đêm.

Trước khi đi, bạn cần phải mang theo nước suối, mũ nón, để tránh bị mất nước khi leo tới đỉnh núi, mang giầy thể thao hoặc trang phục gọn nhẹ, thấm hút mồ hôi tốt, phù hợp để leo núi. Chỉ nên leo núi trước 4 giờ chiều, không leo muộn hơn vì từ tháng 11 trở đi trời rất mau tối, leo sẽ khá nguy hiểm.
Phần lớn khu vực động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được bao bọc xung quanh bởi vách núi đá, tạo nên cảnh đẹp như chốn bồng lai. Do đó, nhiều khách khi đến đây đã ví động như Tuyệt tình cốc nổi tiếng trong phim Thần điêu đại hiệp.
 Đứng từ chùa Am Tiên nhìn xuống, bạn sẽ nhìn được bao quát không gian sơn thủy hữu tình.
Động Am Tiên nằm quay mặt về hướng tây. Từ cửa động phóng tầm mắt về mặt trời lặn là hồ nước rộng lớn mà dân gian gọi là Ao Giải, nơi nhà vua nuôi giải để ném những kẻ có tội xuống ao cho giải ăn thịt.
 Khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp
Không chỉ mang ý nghĩa về mặt lịch sử, tâm linh mà với địa thế hiểm trở ở nơi thâm sơn cùng cốc, Chùa động Am Tiên còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn khiến ai một lần đến với mảnh đất cố đô đều muốn tìm hiểu, khám phá.
 Nhìn từ trên cao như một khung cảnh chốn thần tiên
 Những góc hình rêu phong cổ kính
Nếu muốn kết hợp tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An trong hành trình, từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 90 km đến TP Ninh Bình, theo đại lộ Tràng An 10 km bạn sẽ đến nơi. Sau đó đi tiếp khoảng 5 km nữa tới động Am Tiên.
Chùa động Am Tiên được bao quanh bốn bề là núi, mang vẻ tĩnh mịch.
 Cảnh vật vừa nên thơ, vừa mang vẻ huyền bí, và du khách tới đây có thể tham quan miễn phí.
Phần lớn khu vực động Am Tiên là thung lũng ngập nước, được bao bọc xung quanh bởi vách núi đá. Để vào được động, sau khi qua cổng, du khách  phải đi xuống một lối đi bên phía tay trái, cạnh hồ nước rộng được thả sen, súng, cá rô và rùa.
Để vào được động, sau khi qua cổng bạn xuống một lối đi phía bên trái và tiếp tục leo qua hơn 200 bậc đá. Động có hình giống miệng con rồng nên còn được gọi là hang rồng.
Có hai tuyến đường đi đến Am Tiên. Từ Hà Nội theo quốc lộ 1A khoảng 85 km, tới phố Cầu Huyện, cổng Cố đô Hoa Lư, theo đường 38B khoảng 5,5 km sẽ tới động Am Tiên.
 Trông xa Am Tiên như một khung cảnh trong phim kiếm hiệp
Nguồn VNE/Danviet/Zing/blogcamxuc.net