Chủ Nhật

Phú Thọ: Bỏ lại xe máy, một phụ nữ gieo mình xuống sông Hồng tự tử

Dựng xe máy trên bờ đê, cởi bỏ áo khoác rồi bất ngờ gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Nạn nhân đã có gia đình và con nhỏ 15 tháng tuổi.
Vụ việc xảy ra khoảng 10h30 phút ngày 17/4 trên sông Hồng đoạn chảy qua xã Kinh Kệ, (Lâm Thao – Phú Thọ).

Thi thể người phụ nữ vắn số được đưa lên bờ
Phú Thọ: Bỏ lại xe máy, một phụ nữ gieo mình xuống sông Hồng tự tử

Theo một số người dân chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, một người phụ nữ điều khiển xe máy lưu thông trên đường đê xã Kinh Kệ. Khi đến khu vực dòng nước chảy xiết, người phụ nữ dựng xe trên bờ đê, cởi bỏ áo khoác rồi gieo mình xuống sông Hồng tự tử và mất tích ngay sau đó.

Vụ việc được nhiều người đi đường phát hiện hô hoán, đồng thời báo cho lực lượng Công an xã Kinh Kệ. Sau khoảng 2 giờ tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được đưa lên bờ.

Tại hiện trường nạn nhân bỏ lại xe máy mang BKS 19S1-056xx, một chiếc áo khoác, 1 điện thoại và 4 triệu đồng.
Nhiều người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người xấu số
Thông tin ban đầu nạn nhân sinh năm 1989, trú tại khu 4, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân đã có gia đình và con nhỏ 15 tháng tuổi

Một nguồn tin riêng của báo cho hay, có thể do áp lực gia đình quá lớn nên nạn nhân đã tìm đến cái chết để giải quyết cuộc đời mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Lương Đức/ Báo Công Lý