Chủ Nhật

Ảnh Hiếm: Đời sống Hà Nội, miền bắc Việt Nam năm 1915

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam và là thành phố lớn thứ hai của đất nước. Từ năm 1010 đến năm 1802, nó là trung tâm chính trị quan trọng nhất của Việt Nam. Hà Nội một thời bị quê lãng bởi Huế, thủ đô của Việt Nam trong triều Nguyễn (1802-1945), và Hà Nội cũng đã từng là thủ đô của Đông Dương thuộc Pháp từ năm 1902 đến năm 1954. Từ năm 1954 đến năm 1976, Hà Nội là thủ đô của Bắc Việt Nam, và trở thành thủ đô của nước Việt Nam thống nhất năm 1976, sau chiến thắng của miền Bắc trong chiến tranh Việt Nam.

Dưới đây là một số bức ảnh màu hiếm hoi về cuộc sống ở Hà Nội, 1915.

Các hương chức trong ngày hội làng (1915)
Hanoi is the capital of Vietnam and the country's second largest city. From 1010 until 1802, it was the most important political centre of Vietnam. It was eclipsed by Huế, the imperial capital of Vietnam during the Nguyen dynasty (1802-1945), but Hanoi served as the capital of French Indochina from 1902 to 1954. From 1954 to 1976, it was the capital of North Vietnam, and it became the capital of a reunified Vietnam in 1976, after the North's victory in the Vietnam war.
Các vị quan Bắc kỳ trong bộ phẩm phục nghi lễ (1915)
Làng Nà Chạm ở Yên Bái, gần biên giới với Trung Quốc.
Thuyền bè trên sông Hồng, gần cầu Paul Doumer (Long Biên), Hà Nội năm 1915.
Chợ Bắc Lệ, Lạng Sơn, 1915.
Vịnh Hạ Long, 1915.
Cô gái người Hoa hút thuốc phiện, 1915.
Những con thuyền gần một mỏ đồng, 1915.
Phố Hàng Thiếc ở Hà Nội năm 1915.
Phố Hàng Gai, Hà Nội 1915.
Những người bán gạo, 1914 – 1915.
Phố Tràng Tiền ở Hà Nội vào năm 1914 – 1915
Cầu Paul Dummer (Long Biên), Hà Nội, 1915.
Hai người đàn ông hút thuốc phiện, 1915.
Gánh hàng chuối bên bến sông Hồng, Hà Nội 1915
Một con thuyền của người Hoa kiều, 1915.
Hòn Gai năm 1915.
 Nguồn: vintag.es