Thứ Hai

Sử dụng GỪNG theo cách này, con ho sổ mũi nặng đến đâu cũng khỏi sau 3 ngày

Sự thay đổi về thời tiết cũng như sức đề kháng kém là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như cảm lạnh, ho, sốt, sổ mũi ở trẻ nhỏ. Mẹ hãy sử dụng gừng theo cách này, con ho đến đâu cũng khỏi sau 3 ngày kiên trì áp dụng.

Trẻ nhỏ rất hay gặp các chứng bệnh ho gà, ho do thời tiết… Đây là căn bệnh do vi khuẩn Bordetella pertussis gây ra và rất dễ lây nhiễm qua đường hô hấp.

Hiện nay, tình trạng kháng kháng sinh đang bùng nổ. Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới thì từ năm 2050, nguy cơ sẽ có khoảng 10 triệu người chết do đại dịch này. Như vậy, trung bình cứ 3 giây lại có một người chết.

Sử dụng gừng theo cách này, con ho sổ mũi nặng đến đâu cũng khỏi sau 3 ngày
Gừng trị ho là phương pháp được lưu truyền trong dân gian sử dụng khi bé bị ho, sốt, sổ mũi

Để các con không là nạn nhân của đại dịch kháng kháng sinh, mẹ thông thái cần “nằm lòng” những bài thuốc dân gian tuyệt vời này để sử dụng mỗi khi con có triệu chứng bị ốm.

Theo lương y Phạm Như Tá (Nguyên Giáo viên ĐH Y Dược TP HCM, hiện đang là Chủ nhiệm Tiểu ban Thuốc Cổ truyền Hội Đông y TP HCM), gừng có tác dụng phát biểu, ôn trung, trục hàn, tiêu đờm, giải độc tố, hồi dương, thông mạch, chống nôn ói…Trong gừng còn chứa một loại tinh dầu có thể chữa cảm lạnh, buồn nôn, chữa ho rất hiệu quả.

Bài thuốc giúp trẻ khỏi ho và sổ mũi nhanh chóng cực kỳ đơn giản từ gừng.

Nguyên liệu:
Gừng già: 50g
Muối hột: 20g
Nước: 1 lít
Nồi, thau…
Gừng trị ho cho trẻ cực kỳ hiệu nghiệm
Cách làm:
Gừng chọn củ già, gọt vỏ và rửa sạch dưới vòi nước.
Cho gừng vào cối giã nhỏ, nấu chung với 1 lít nước và muối hột.
Khi nước sôi thì vặn nhỏ lửa, để chừng 5 phút cho tinh chất gừng ra hết sau đó tắt bếp và để nguội khoảng 40 độ là có thể sử dụng được.

Cách dùng:
Trước khi đi ngủ, mẹ hãy đổ nước gừng ấm vừa đun ra thau để ngâm chân cho bé, vừa ngâm vừa massage gan chân cho con, nếu mẹ biết huyệt dũng huyền thì bấm cho con sẽ có tác dụng nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu không biết thì mẹ chỉ cần massage chân cho bé là đủ.

Cách massage: dùng ngón tay cái tì lên mu bàn chan của bé, các ngón còn lại bóp nhẹ vào gan bàn chân, đi dọc từ gót chân lên gần ngón chân. Cũng có thể dùng gừng chà vào lòng bàn chân của bé.
Khi nước hết ấm, mẹ lấy chân con ra đặt vào khăn sạch, lau khô 2 chân con xong nhẹ nhàng massage bằng dầu khuynh diệp hoặc dầu tràm đều được để dầu thấm và lan tỏa vào các huyệt đạo ở chân bé. Sau đó mang vớ chân cho con rồi đi ngủ.

Kiên trì sử dụng đều đặn mỗi ngày một lần, trong 3 ngày liên tiếp các triệu chứng ho, sổ mũi của bé sẽ khỏi hẳn.
Lương y Phạm Như Tá
Chú ý: Nếu con bị nặng hơn mẹ hãy đưa con đi bác sĩ để thăm khám. Tuy nhiên mẹ cũng có thể sử dụng phương pháp này đồng thời khi con uống thuốc bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. Các mẹ lưu ý: Bài thuốc dùng được cho trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, các mẹ cũng có thể tham khảo công thức làm siro cà rốt để trị ho cho trẻ chỉ trong 2 ngày không cần kháng sinh:

Cà rốt là nguyên liệu được dùng trong thực đơn hàng ngày của nhiều gia đình Việt Nam. Đây là loại củ chứa nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Trong Đông y, cà rốt là nguyên liệu trong rất nhiều bài thuốc để tăng cường hệ miễn dịch cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Mật ong nguyên chất rất tốt trong điều trị kháng viêm, đây cũng là nguyên liệu của rất nhiều bài thuốc trị ho trong dân gian.

Si rô từ cà rốt cực dễ làm lại có tác dụng tốt trong việc điều trị chứng ho do thời tiết, đặc biệt là ho có đờm.

Nguyên liệu:

Cà rốt: 0,5kg
Mật ong: 3 thìa cà phê
Nước: 800ml

Cách làm

Cà rốt rửa sạch dưới vòi nước chảy, ngâm qua nước muối 5 phút rồi vớt ra để ráo.
Sau khi gọt vỏ, cắt cà rốt thành từng miếng nhỏ rồi đun với nước trong khoảng 20 phút cho chín mềm rồi vớt ra để nguội.
Cho cả cà rốt và nước luộc vào máy xay nhuyễn, lọc bỏ bã, chỉ lấy phần nước.
Cho thêm mật ong nguyên chất vào nước cà rốt để có 1 chai siro cà rốt vừa thơm ngon lại vừa có thể trị được chứng ho do thời tiết, ho có đờm.
Cất chai siro này trong lọ để dùng dần trong vòng 1 tuần.

Cách dùng:

Ngay khi có biểu hiện cảm cúm, ho có đờm thì nên uống siro này ngay lập tức. Duy trì mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần chừng 10ml.
Nếu trẻ nhỏ cảm thấy khó uống có thể pha thêm nước ấm cho loãng.
Kiên trì sử dụng phương thuốc này sau 2 ngày sẽ tống đờm ra khỏi cơ thể đồng thời ngăn chặn sự hình thành của đờm mới.
Ngoài ra cũng có thể duy trì liều dự phòng bằng cách mỗi ngày uống 1 lần chừng 10ml.

Chú ý: Bài thuốc chữa ho từ cà rốt chỉ dùng cho trẻ nhỏ trên 1 tuổi.

An Bình/ Theo Đời sống Plus