Thứ Bảy

'Ông bố địu con nhặt rác' dùng thắt lưng đánh con giữa phố gây bức xúc

Sáng nay (24/12) trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và clip ông bố trẻ vừa cho con ăn sáng vừa dùng dây lưng đánh vào đứa con một cách không thương tiếc. Điều đặc biệt hơn là ông bố trong clip lại chính là ông bố địu con nhặt rác mưu sinh khắp Hà Nội khiến cộng đồng mạng thương cảm thời gian gần đây.
3 đoạn clip được đăng trên facebook H.L.Q kèm dòng trạng thái:

Đây ông bố mà cả cộng đồng mạng rất là thương cảm trong mấy ngày hôm qua đây.

Sáng nay kịp ghi lại lúc mấy bố con ăn sáng .

Ko cần like đâu, mọi người share nhiệt tình hộ e cái. Điên tiết, lộn mề

Bà hàng xóm quay đc nhờ đăng luôn và ngay. Thương lắm.

'Ông bố địu con nhặt rác' dùng thắt lưng đánh con giữa phố gây bức xúc
Theo hình ảnh trên clip ghi lại thì ông bố này dẫn 3 bé con đi ăn phở. Anh này lấy dây lưng quất liên tiếp vào người bé gái tầm 3-4 tuổi. Thậm chí quất cả vào đầu. Những cú quất bằng thắt lưng liên tiếp khiến nhiều người thấy ớn lạnh, đau thấu tim gan. Nhất là mỗi khi cái "roi" bằng dây lưng quất xuống người cháu bé, tiếng khóc vì đau đớn như xé lòng của cháu bé vang lên. Vừa đánh vừa quát mắng "tao sinh mày ra thì tao có quyền đánh. Ở đây tao chỉ đánh mày thế chứ về nhà mày chết với tao".

Trước sự can thiệp của người quay clip "không được đánh trẻ con như thế, giờ trẻ có quyền bảo vệ trẻ em đấy. Mày đánh nó rồi tao đăng clip cho cả xã hội biết"...

Đáp lại lời người quay clip, ông bố này thản nhiên nói "Tôi dạy con tôi, bà chả có quyền gì cả. Bà thích thì bà cứ quay đi...".

Ngay sau khi được đăng tải, những hình ảnh trên đã được dân mạng quan tâm chú ý và chia sẻ rầm rộ. Hầu hết các bình luận để lại đều thể hiện sự phẫn nộ đối với ông bố trẻ này, trong đó có nhiều người cảm thấy bức xúc vì sự thương cảm của mình đã bị đem ra đùa giỡn.

"Đã chuẩn bị áo ấm, chút tiền định đầu tuần tìm gặp tặng bố con anh này mà giờ hoang mang quá. Ông bố như thế thì tặng tiền liệu có ổn? chỉ thương 3 đứa trẻ, nhìn đến tội", facebook N.K bình luận.

"Xem mà chỉ muốn dùng chính cái dây lưng đó đánh cho thằng này một trận như nó làm với con nó. Cảm thấy lòng tốt bị lợi dụng", facebook M.M bày tỏ.

"Nói thì bảo chém, chứ nó đánh bé thế kia, mà trước mặt mình là mình tẩn", một cư dân mạng bức xúc.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ rộng rãi hình ảnh và clip của một ông bố trẻ 9x địu con khoảng 16 tháng tuổi sau lưng đi nhặt rác giữa đêm đông Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, ông bố trẻ này sinh năm 1990, tên thật là Đào Đức Khiêm. Hiện anh đang sống cùng 3 con nhỏ trong phòng trọ phía sau chợ đầu mối Long Biên. Con gái lớn 5 tuổi, con trai thứ 2 năm nay 3 tuổi, bé gái mà anh địu theo đi nhặt phế liệu tên Hân, nay đã tròn 16 tháng tuổi.
Khiêm chia sẻ rằng anh từng khá giàu có nhưng tất cả biến mất chỉ sau một đêm vì anh tin nhầm người.

Những hình ảnh và clip được đăng tải đã khiến nhiều người cảm động và mong muốn giúp đỡ, san sẻ bớt phần nào hoàn cảnh khó khăn, đơn chiếc của anh,

Thế nhưng, sau khi tìm hiểu, nhiều dân mạng đưa ra bằng chứng cho rằng khả năng ông bố này giả vờ đáng thương để lợi dụng lòng tốt và sự tử tế của mọi người.

Trên một diễn đàn, một thành viên tự nhận ở gần nhà Khiêm đã lên tiếng tố cáo ban ngày đi đánh lô đề, uống rượu, thậm chí còn sử dụng ma túy đá. Vợ Khiêm cũng không hề bỏ đi như anh đã kể, hai người hiện vẫn thuê nhà trọ sống cùng nhau.

"Thực sự chưa bao giờ mình thấy người nào nhiều thủ đoạn như vậy, kể cả là dùng cả con ruột của mình để đánh đổi lấy điều mình cần.

- Thứ nhất: Khiêm và vợ vẫn ở với nhau. Chẳng qua anh ta nói gà trống nuôi con để cho mọi người thương thôi chứ không hề có chuyện đấy. Nếu có đoàn thể hay cá nhân nào gọi điện hỏi địa chỉ để đến thăm và biếu quà thì Khiêm sẽ bảo vợ ra khỏi nhà hoặc 1 mình dẫn 3 đứa trẻ con ra lều ở phía gần bờ sông để không cho mọi người biết sự thật.

- Thứ hai: Khiêm rất hay chơi lô đề và còn nghe bảo chơi cả đá nữa (ai xem clip cũng bảo mặt ngáo nặng) nên là tiền mọi người cho chưa chắc mấy đứa con đã được hưởng đâu mà mang đi chơi hết rồi.

- Thứ ba: Khiêm chỉ coi con mình là công cụ để kiếm tiền. Nếu những người thật sự thương con sẽ không để con ngồi sau xe đạp mà ngửa cổ cả đêm lên trời thế đâu, xong ban ngày phóng xe máy như điên toàn để thằng con ngồi sau ôm ai nhìn cũng phải sợ.

Mình mong mọi người nên tìm hiểu kĩ trước khi có ý định giúp khiêm, vì lòng tốt không thể đặt sai chỗ được, nhất là với những người đổi trắng thay đen như vậy là càng phải lên án. Chỉ khổ cho những đứa con của anh sau này lớn lên không biết có học theo tính của bố không nữa", người này chia sẻ.

Trước những bằng chứng mới của cư dân mạng, nhiều người tỏ ra thất vọng với ông bố trẻ, bên cạnh đó cũng có nhiều facebooker bày tỏ hi vọng sự “hối hận muộn màng” của ông bố trẻ này. Cũng có ý kiến cho rằng, đây cũng chỉ là thông tin một chiều, chưa có kiểm chứng.

Liên quan đến vụ việc trên, thông tin trên Trí thức trẻ, ngày 24/12, thiếu tá Nguyễn Công Hưng, Phó trưởng công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội xác nhận, Đào Đức Khiêm (SN 1990) chính là người bố dùng thắt lưng đánh con gái dã man trong clip và cũng chính là người chở con đi nhặt rác khiến cộng đồng mạng xôn xao mấy ngày qua.

Thiếu tá Hưng cho biết, trước đây, Khiêm bị người thân bỏ rơi, đi lang thang, sau đó được cặp vợ chồng không có con cái ở phường Ngọc Thụy nhận nuôi.
https://www.youtube.com/watch?v=hCZtIsNsoOw
Khiêm từng bị 8 tháng án treo về tội trộm cắp vặt và bị xử lý hành chính về tội trộm cắp chó ở phường. Khiêm còn thuộc diện công an đang quản lý hồ sơ về việc có sử dụng ma túy.

Năm 2015, Khiêm chơi cờ bạc, lô đề… nên đã bán căn nhà cấp 4 của bố mẹ nuôi rồi mua căn nhà nhỏ hơn. Bố mất, Khiêm bán luôn ngôi nhà này và đưa vợ con đi lang thang.

Buổi đêm, gia đình Khiêm thường lang thang địu con đi nhặt rác ở địa phương. Sau đó, công an phương liên tục nhận được tin báo trộm cắp nghi có liên quan đến Khiêm. Bị công an mời lên làm việc, Khiêm vì sợ đã đưa vợ con đi khỏi địa phương từ đầu năm đến nay.

Trước thông tin Khiêm bị vợ bỏ, phải gà trống nuôi con, thiếu tá Hưng nói: “Nhiều anh em cho biết vẫn hay thấy Khiêm đèo vợ con và hai vợ chồng vẫn ở với nhau chứ không phải vợ bỏ con đi theo trai". Thiếu tá Hưng cũng khẳng định Khiêm không có nhà biệt thự và đi siêu xe.

Nguồn: http://vietnammoi.vn/