Thứ Hai

Đà Nẵng sẽ cho hơn 1.000 cán bộ, viên chức ăn hải sản vào bữa trưa

Theo công văn của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký, bữa trưa của hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng sẽ sử dụng toàn bộ hải sản vào bữa trưa kể từ ngày 5/5.

TP Đà Nẵng khuyến khích hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm hành chính ở lại ăn bữa trưa bằng hải sản từ ngày 5/5
Ngày 2/5, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng xác nhận Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, vừa ký văn bản “hỏa tốc” gửi giám đốc các Sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện về việc đẩy mạnh tiêu thụ hải sản trên địa bàn TP Đà Nẵng trong thời gian tới.

Công văn số 315/UBND-KTN ký ngày 1/5, chủ tịch Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo bộ phận căng tin tại Tòa nhà hành chính sử dụng hải sản chế biến các món ăn, phục vụ cán bộ, công chức ăn trưa tại Trung tâm hành chính.

Đồng thời khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Tòa nhà hành chính ở lại ăn trưa, thời gian thực hiện ít nhất 1 tuần kể từ ngày 5/5; khuyến khích thực hiện đến khi tình hình tiêu thụ thủy hải sản của Đà Nẵng trở lại bình thương. Về phía Sở Tài Nguyên & Môi trường tiếp tục quan trắc lấy mẫu nguồn nước biển và công bố kết quả kiểm tra trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Lãnh đạo TP cũng yêu cầu Sở Công thương, Sở Y tế, Sở Tài Nguyên & Môi trường, Bộ chỉ huy biên phòng TP tiến hành khẩn trương hướng dân ngư dân khai thác ở vùng biển an toàn, xác lập quy trình, quy định quản lý chặt chẽ nguồn hải sản nhập vào Đà Nẵng an toàn tuyệt đối. Lập thủ tục cần thiết xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở khai thác, thu mua, chế biến hải sản bắt đầu từ ngày 4/5.

Bên cạnh hướng đề xuất hỗ trợ khó khăn cho ngư dân ở thời điểm này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu việc tuyên truyền cho ngư dân tuyệt đối không đổ cá chết xuống sông, biển gây tâm lý hoang mang cho dư luận và làm ô nhiễm nguồn nước; cũng như thu mua cá chết hoặc cá bán không hết (nếu có) từ các đơn vị thu mua cá làm thức ăn gia súc.

Về phía Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đà Nẵng tổ chức Tuần lễ ẩm thực hải sản khuyến mãi bắt đầu trong tháng 5/2016, với tổng kinh phí thực hiện 500 triệu đồng. Tuy nhiên, do sợ phản ứng ngược từ việc mời du khách, người dân ăn hải sản miễn phí, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP Đà Nẵng đã chuyển sang giảm giá 30% tại các quầy hàng do 15 nhà hàng thực hiện, từ ngày 1/5 đến 7/5 tại công viên biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà.

Cũng trong sáng 2/5, theo ghi nhận PV báo Người Đưa tin chưa có chợ nào trên địa bàn TP Đà Nẵng triển khai bán hải sản sạch, như theo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vào sáng 1/5. Chia sẻ về việc này, ông Nguyễn Phú Ban (Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng, kiêm trưởng ban chỉ đạo tiền phương - vừa được UBND TP Đà Nẵng thành lập để “giải cứu” hải sản cho ngư dân Đà Nẵng), cho biết nguồn hải sản tại Đà Nẵng thì đang có sẵn, danh sách các chợ bán hải sản sạch cũng đã có.

Tuy nhiên do phải chờ kết quả kiểm nghiệm nên thực hiện chậm so với dự kiến ban đầu. “Chúng tôi phải thực hiệm kiểm nghiệm kỹ càng để đảm bảo hải sản đưa đến các điểm bán đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng từ phương tiện, điểm bán, số lượng bán và chờ khi nào có kết quả là chở hải sản ra các điểm bán luôn” – ông Nguyễn Phú Ban cho biết.

Danh sách các chợ bán hải sản sạch và sản lượng dự kiến:

1. Quận Hải Châu (chợ Hàn, chợ Đống Đa, chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Cồn): 180 kg/ngày.

2. Huyện Hòa Vang (chợ Miếu Bông, Chợ Túy Loan): 60 kg/ngày.

3. Quận Liên Chiểu (chợ Hòa Khánh: 100 kg/ngày; chợ Nam Ô, chợ Hòa Mỹ: 50/kg/ngày/chợ).

4. Quận Cẩm Lệ (chợ Cẩm Lệ, chợ Hòa Cầm, chợ Hòa An, chợ Hòa Xuân: 100 kg/ngày/chợ).

5. Quận Sơn Trà (chợ Nại Hiên Đông, chợ Mân Thái, chợ An Hải Đông, chợ Hà Thân, chợ Phước Mỹ, chợ An Hải Bắc, chợ Mai): 450 kg/ngày.

6. Quận Thanh Khê (chợ Chính Gián, chợ Tam Thuận, chợ Tân Chính, chợ Tân Lập, chợ Hải sản, chợ Lầu đèn, chợ Phú Lộc, chợ Thanh Khê 1): 480 kg/ngày.

7. Quận Ngũ Hành Sơn (chợ Bắc Mỹ An, chợ Non Nước): 100 kg/ngày/

Anh Tuấn/Người Đưa Tin