Thứ Bảy

TP Việt Trì “tiếp tay” để người dân mất hơn 400m2 đất?

Ông Nguyễn Minh Sơn (Tổ 27, Khu 3, xã Vân Phú, TP Việt Trì) - người được vợ chồng em trai là Nguyễn Tiến Lập, Kiều Thị Khương ủy quyền - cho biết: Năm 1975, bố ông là Nguyễn Đăng Khoa (cán bộ nghỉ hưu cư trú tại địa chỉ trên) được thừa hưởng phần đất do ông, bà nội để lại.

Ông Sơn chỉ phần diện tích đất gia đình bị lấn chiếm cũng như đang có tranh chấp nhưng vẫn được cấp GCNQSDĐ và xây dựng bình thường! Ảnh: Long Dũng
Năm 1996, khi Nhà nước quy hoạch đất đã đo vẽ và được thể hiện trên bản đồ địa chính là thửa số 63, tờ bản đồ 44 có diện tích là 2.740m2.

Đến năm 1998, TP Việt Trì đã thu hồi 112m2 trong tổng số diện tích trên để làm đường vào Khu công nghiệp Thụy Vân và đã được UBND xã Vân Phú và các ban ngành ký nhận đầy đủ.

Đến năm 2000, bố ông đã chuyển nhượng toàn bộ thửa đất cho em trai ông là Nguyễn Tiến Lập. Trong Biên bản tách đất ngày 25/6/2000 cán bộ địa chính xã Thụy Vân không trừ đi 112m2 đã thu hồi. Do đó, đến năm 2002, UBND TP Việt Trì đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số S675348 thuộc thửa số 63, tờ số 44 vẫn giữ nguyên diện tích 2.740m2.

Năm 2003, do mắc bệnh hiểm nghèo nên em trai ông đã bán bớt một phần đất để lấy tiền chữa bệnh, cụ thể: Chuyển nhượng cho ông Nguyễn Kim Hùng 410,25m2 (trong đó, có 75m2 đất ở và 335m2 đất vườn) và bà Nguyễn Thị Tuyết 210m2. Tất cả thủ tục chuyển nhượng đều được UBND xã Vân Phú (nay là phường Vân Phú) xác nhận.

Sau đó, bà Tuyết đã có đơn xin hủy Hợp đồng chuyển nhượng và đã được ông Nguyễn Đình Mạnh, Chủ tịch UBND xã Vân Phú xác nhận.

Đến năm 2005, UBND TP Việt Trì đã cấp lại GCNQSDĐ số AB 581687 với diện tích là 2.329,75m2. Tuy nhiên, thực tế diện tích sử dụng đã bị thiếu so với con số ghi trong GCNQSDĐ. Điều này được thể hiện trong Biên bản giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Tiến Lập và vợ là Kiều Thị Khương do UBND xã Vân Phú lập ngày 7/11/2006 do ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì với nội dụng: “Năm 2005 đo đạc kiểm tra so với GCNQSDĐ thiếu 521m2, trong đó phải trừ đi phần đã nhận đền bù. Số diện tích còn lại sẽ hợp thửa cấp quyền sử dụng đất cho hộ ông Lập, phần diện tích thừa gia đình phải nộp 50% giá trị sử dụng đất theo Nghị quyết của UBND xã ngày 11/6/2006. Nếu đã nộp rồi thì trừ đi và chỉnh sửa bản đồ theo đúng hiện trạng sử dụng và giấy chứng nhận”.

“Từ năm 2006, gia đình đã phát hiện trích lục thửa đất trong GCNQSDĐ đã được TP Việt Trì cấp là thiếu đất của gia đình và tôi đã nhiều lần làm đơn lên UBND phường Vân Phú đề nghị xem xét giải quyết. Trong khi đó, phần đất đang nằm ngoài trích lục thửa đất một phần đã bị ông Hạ Đình Đoan lấn chiếm làm sân và chuyển nhượng cho người khác, nhưng UBND TP Việt Trì vẫn cấp GCNQSDĐ cho người khác là hoàn toàn trái quy định của pháp luật vì đất đang có tranh chấp”, ông Sơn bức xúc.

Ngày 13/11/2008, TP Việt Trì đã có Quyết định số 7081 với nội dung: Chấp nhận cho đo đạc lại thửa đất số 63 tờ bản đồ số 44 theo bản đồ địa chính đo vẽ xác lập năm 1996 của UBND tỉnh Phú Thọ. Sau khi trừ đi diện tích đã thu hồi làm đường và diện tích đã chuyển nhượng cho Nguyễn Kim Hùng, diện tích còn lại giao cho UBND Vân Phú hướng dẫn cho gia đình bà Kiều Thị Khương làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

Chờ đợi mãi nhưng UBND phường Vân Phú vẫn không thực hiện quyết định trên của TP Việt Trì, ông Sơn đã gửi đơn lên UBND tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định 1169 ngày 4/5/2010 giữ nguyên Quyết định 7018 của TP Việt Trì.

Do chính quyền TP Việt Trì khất lần không giải quyết dứt điểm vụ việc, gia đình ông Sơn liên tiếp gửi đơn đến các ngành chức năng đề nghị, xem xét.

Đến ngày 26/5/2015, UBND TP Việt Trì tiếp tục có Văn bản số 941 nêu: Một phần diện tích bà Khương đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ qua kiểm tra tại thực địa và đối chiếu với hồ sơ quản lý đất đai thì một phần hộ ông Hạ Đình Đoan đã làm nhà và sân trên đất.

“Thật bất ngờ, tại Văn bản 941, UBND TP Việt Trì lại hướng dẫn gia đình tôi khởi kiện đến TAND TP Việt Trì để được giải quyết theo quy định”, ông Sơn cho biết thêm.

Để làm sáng tỏ vấn đề, chiều ngày 31/3/2016, phóng viên Báo Thanh tra đã đến liên hệ với UBND TP Việt Trì và đặt lịch làm việc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ vào cuộc chỉ đạo để làm rõ việc người dân “tự nhiên” mất hơn 400m2 đất nhưng lại được TP Việt Trì cấp GCNQSDĐ cho người khác!

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nam Dũng - Hoàng Long/ Báo Thanh Tra