Thứ Hai

Toàn Cảnh vụ nổ rung chuyển tại Nghệ An, la liệt người bị thương

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại Nghệ An, cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường và đưa nhiều người bị thương đi cấp cứu.

Khoảng 9h45' sáng 18/4, một vụ nổ lớn xảy ra tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Nổ lớn ở Nghệ An
Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Nghi Lộc -  xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nổ trên, hiện đã đưa 7 người bị thương đi cấp cứu, trong 7 người bị thương có 5 người nguy kịch.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ đường ống dẫn dầu ở Công ty cổ phần Thế giới gỗ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Tại thời điểm vụ nổ xảy ra có nhiều công nhân đang làm việc.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường, chưa xác định được có người bị mắc kẹt bên trong hay không.
Bệnh nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ
Rất nhiều bệnh nhân nhập viện 
Công nhân bị bỏng đang được bác sĩ chăm sóc

Một công nhân thương nặng đang được điều trị
Chị Trần Thị Hiệp vẫn chưa hết bàng hoàng kể lạ vụ nổ 
Bệnh viện 115 Nghệ An đang điều nhiều xe cấp cứu, bác sĩ đến hỗ trợ công tác cứu hộ.

Trung úy Nguyễn Tiến Vinh (cán bộ công an giao thông huyện Nghi Lộc) cho biết, sau khi nhận được tin báo vụ nổ, đơn vị đã huy động lực lượng đến hiện trường đễ hỗ trợ vòng ngoài, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

"Hiện cơ quan điều tra công an tỉnh đang phong tỏa hiện trường để điều tra. Sau khi thu thập chứng cứ sẽ để PV tiếp cận hiện trường, tránh bị xáo trộn", trưởng công an huyện Nghi Lộc vừa thông tin.

Lực lượng Công an phòng cháy chữa cháy đến hiện trường lúc 11h35'.

Đến 12h xác định có 11 nạn nhân được đưa vào viện cấp cứu, trong đó 7 người cấp cứu tại bệnh viện 115, 4 người cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Theo thông tin ban đầu, đây là vụ nổ ống dẫn dầu truyền nhiệt của máy sấy ép gỗ. Hiện có 11 công nhân đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng từ độ 1 đến độ 3.

Trong đó, 4 công nhân bị nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An; 7 người khác, gồm 5 nữ và 2 nam, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 115 Nghệ An.


Công nhân Phạm Thành Nhân biết: “Khi tôi và 6 anh em khác đang làm việc tại khu vực sấy ép gỗ thì lò hơi phát nổ. Chúng tôi nghe một tiếng nổ lớn như tiếng bom nổ, sau đó lửa bùng cháy. Cả 7 người đều bị bỏng”.


Khi vụ nổ xảy ra, chị Nguyễn Thị Bích Thảo (30 tuổi) đang cùng 2 người khác làm việc tại bộ phận băm gỗ. “Nghe tiếng nổ, chúng tôi hoảng loạn bỏ chạy nhưng ngọn lửa vẫn táp vào người gây bỏng”, chị Thảo nói.

Theo chị Thảo, vụ nổ xảy trong lúc khoảng 100 công nhân của công ty đang làm việc khiến mọi người hoảng loạn tháo chạy thoát thân.

Tin từ Bệnh viện 115 Nghệ An cho hay, hiện đã có 2 công nhân bị bỏng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã được xuất viện về nhà điều trị ngoại trú. 5 công nhân khác bị bỏng nặng hơn vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện này.
Lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, những người không có nhiệm vụ không được phép ra vào.

Danh tính các nạn nhân
Danh sách 7 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện 115.
1. Phạm Thành Nhân (SN 1994, trú tại xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
2. Nguyễn Thị Vân (SN 1972, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
3. Lương Thị Tính (SN 1970, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
4. Nguyễn Bích Thảo
5. Nguyễn Thị Lan (SN 1968)
6. Trần Thị Hiệp (SN 1972)
7. Lương Đình Cường (SN 1991)
Danh sách 4 công nhân bị thương nặng đang được điều trị tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An
1. Lê Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
2. Nguyễn Công Văn (SN 1999, trú tại xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
3. Phùng Bá Tâm (SN 1987, trú tại xã Nghi Thuỷ, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
4. Trần Hữu Quang (SN 1985, trú tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)
Trong đó, hai bệnh nhân là Nguyễn Công Văn, Phùng Bá Tâm bị thương rất nặng đã được chuyển ra Viện bỏng quốc gia cấp cứu.

PV tiếp tục cập nhật...

Minh Trường Tổng Hợp