Thứ Bảy

Mỹ đất nước vi phạm Nhân Quyền thuộc loại nghiêm trọng nhất thế giới

SỰ VI PHẠM NHÂN QUYỀN CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ THUỘC LOẠI NGHIÊM TRỌNG NHẤT THẾ GIỚI

Tù đày ở Mỹ
Ở nước Mỹ số người bị tù là 2,145 triệu người, nhiều nhất thế giới, chiếm 1/4 tổng số người toàn trên thế giới, gấp 16,5 lần số người tù ở VN. Cứ mỗi 100.000 dân ở Mỹ có 716 người bị tù đày trong khi ở Việt Nam chỉ là 145. (https://www.prisonpolicy.org/global/ truy cập 2/7/2017). Có 15% số người bị giam giữ ở Mỹ mà không qua xét xử. Trên toàn nước Mỹ có 901 cơ sở giam giữ, cải tạo trẻ em nhưng không có một trường dạy trẻ em là dân tộc ít người. Ở nước Mỹ có 6,5 triệu người bị tước quyền công dân, không có nước nào đạt được con số này.

Dân thường bị giết ở Mỹ do cảnh sát hoặc bạo lực đứng đầu thế giới

Dân thường chết do cảnh sát bắn

Mỹ đất nước vi phạm Nhân Quyền thuộc loại nghiêm trọng nhất thế giới
Số người bị cảnh sát Mỹ bắn chết nhiều nhất thế giới. Theo số liệu tội phạm của FBI thì có khoảng 10,797,088 vụ bắt giữ vào năm 2015 trên toàn quốc. Tỷ lệ bắt giữ ước tính của Hoa Kỳ vào năm 2015 là 3.363 vụ bắt giữ trên 100.000 dân (ucr.fbi.gov). Lạm dụng súng là nghiêm trọng trong cảnh sát Hoa Kỳ trong quá trình thực thi pháp luật. Trung bình mỗi tháng có 135 người dân thường tử vong (www.bjs.gov, ngày 22 tháng 12 năm 2016). Khoảng 1.000 dân thường bị cảnh sát bắn chết mỗi năm (www.washingtonpost.com, ngày 19 tháng 10 năm 2016), nhưng từ năm 2005 đến năm 2016 chỉ có 77 cảnh sát bị đưa ra toà.

Dân chết do bạo lực
Theo báo cáo của FBI năm 2016, đã có khoảng 1.197.704 vụ phạm tội bạo lực xảy ra trên toàn quốc vào năm 2015, tăng 3,9% so với năm trước. Tỷ lệ tội phạm bạo lực ước tính là 372,6 vi phạm trên 100.000 dân, tăng 3,1 phần trăm so với mức năm 2014. Theo số liệu của Statista (www.statista.com) vào năm 2015, ước tính có khoảng 15.696 vụ giết người trên toàn quốc. Theo FBI thì năm 2015 có 5.850 vụ án hình sự và 6.885 tội phạm có liên quan sự phân biệt đối xử về chủng tộc, dân tộc, tổ tiên, tôn giáo, giới tính, tình dục và khuyết tật. (www.fbi.gov, ngày 14 tháng 11 năm 2016)
Dân chết do các vụ xả súng
Theo một báo cáo về số liệu của Phòng chống bạo lực bằng súng, tổng cộng có 58.125 vụ xả súng vào năm 2016, khiến 15.039 người thiệt mạng và 30.589 người bị thương (www.gunviolencearchive.org, ngày 31 tháng 12 năm 2016)

Nước Mỹ giàu nhất , nhưng dân số Mỹ trong đói nghèo rất đông.
Nước Mỹ có khoảng 48 triệu người nghèo (15% dân số), có 564.708 người vô gia cư (1/4 là trẻ em), 1,4 triệu người có nguy cơ vô gia cư. Một câu hỏi nhỏ ở chỗ này: Có bao giờ CHÍNH PHỦ Mỹ cho tiền người nghèo để họ ăn tết như VN không? (https://www.hudexchange.info/…/documen…/2015-AHAR-Part-1.pdf)

Chính phủ Mỹ gây bất ổn nhiều nơi trên Thế giới
Dưới nhiều chiêu bài khác nhau như tự do, dân chủ, nhân quyền, chống khủng bố… Chính phủ Mỹ đã bất chấp luật lệ quốc tế trực tiếp can thiệp quân sự vào nhiều quốc gia thuộc thành viên Liên Hiệp Quốc để lật đổ chính phủ hợp pháp hợp hiến của họ. Việc làm ấy của Mỹ không làm cho những quốc gia ấy có nhân quyền dân chủ hơn, mà chỉ làm người dân những quốc gia đó sống trong loạn lạc bất ổn như Afghanistan, Libya, Syria, Iraq. Chẳng những không diệt được khủng bố mà hoạt đông gây bất ổn của Mỹ ở Trung Đông còn tạo cho tổ chức khủng bố phát triển hơn, qui mô hơn, mạnh mẽ hơn, chúng đe doạ an ninh toàn Toàn Cầu như nhà nước Hồi Giáo (IS) tự xưng. Như thế,sự can thiệp của chính phủ Mỹ là một sự vi phạm nhân quyền mang tính khủng bố Nhà Nước!

Chính phủ Mỹ không tham gia cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ môi trường sống của nhân loại
Bầu không khí quanh Trái Đất là thành tố môi trường quan trọng để duy trì sự sống chung của cả nhân loại. Ô nhiễm bầu không khí bằng các khí thải nhà kính sẽ làm biến đổi khí hậu toàn cầu, làm thay đổi hệ sinh thái đe doạ đến sự tồn vong của cả nhân loại. Trước đây, cộng đồng Quốc Tế đã có cam kết Kyoto để cùng nhau cắt giảm lượng khí thải, hầu hết các nước đều tham gia cam kết nhưng chính phủ Mỹ khi đó không tham gia.

Khi nghị định Kyoto hết hiệu lực (2012), phải trải qua 4 năm bàn thảo đầy cam go, cộng đồng Quốc Tế mới ký được thoả thuận Paris để giảm khí thải chống biến đổi khí hậu Toàn Cầu. Nhưng tiếc thay, nay chính phủ Mỹ lại từ chối thực hiện. Mà nước Mỹ là nước có dân số chỉ bằng ¼ dân số Trung Quốc nhưng lượng khí thải gây biến đổi khí hậu Toàn Cầu của Mỹ nhiều thứ 2 Thế giới, chỉ đứng ngay sau Trung Quốc.

Quyền sống,quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền cơ bản của con người. Những điểm đã trình bày ở trên,thấy rằng chính phủ Mỹ vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng và có hệ thống.

Với sự ứng xử với nhân loại như vậy, vi phạm nhân quyền đến như vậy thì chính phủ Mỹ có tư cách gì để rao giảng về nhân quyền cho nước khác!

Từ FB Mai Thanh Hai