Thứ Hai

Ảnh Hiếm: khung cảnh em bé Napalm tại Trảng Bàng - Tây Ninh 1972

Người chụp ảnh Nick Út, tên thật Huỳnh Công Út, (sinh ngày 29 tháng 3 năm 1951) là người Mỹ gốc Việt. Ông là phóng viên ảnh cho hãng tin Associated Press, người chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc (thường được biết như "Vietnam Napalm Girl" - cô gái Việt Nam bị napalm) và những đứa trẻ khác bị bỏng do bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng - Tây Ninh, bức ảnh đã mang lại cho ông giải Pulitzer và ông trở nên nổi tiếng. Bức ảnh được xếp thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 do Đại học Columbia bình chọn.

Hình ảnh của Nick Út chụp em bé Napalm được xếp hạng thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

 Máy bay đánh bom xuống một khu làng
 Máy bay đang ném bom
 Góc nhìn xa khung cảnh em bén Napalm
 Một góc nhìn gần hơn khung cảnh bom Napalm
 Hình ảnh nhốn nháo sau khi một ngôi làng bị trúng bom Napalm (bé trai áo trắng là người chạy trước em bé Napalm)
 Ông bà bế cháu chạy ra từng đám cháy
 Một bà bế cháu nhỏ thoát ra từ đám cháy an toàn
 Một bà khác cũng đang bế cháu thoát ra từ đám cháy
Em bé Napalm đang được sơ cứu trước
Nguồn ảnh: manhhai