Thứ Ba

[Suy ngẫm] Cuộc sống đang tốt dần lên đấy chứ!

Bạn cứ thử nhìn lại mà xem! Trong khoảng từ hai cho tới mười năm trở lại đây, rõ ràng có rất nhiều thứ đã thay đổi, tiến triển theo hướng tích cực:

1. Hàng loạt các công ty đa cấp bị xử phạt hoặc rút giấy phép, số người tham gia đa cấp giảm 57% so với gần 1,2 triệu người của cùng kỳ năm 2015. [a]
2. Xe rác của Hà Nội sạch đẹp hơn, đi phát nhạc nghe vui tai, kêu gọi người dân đổ rác có giờ (19:30 - 22:00) và không vứt rác bừa bãi. Ngoài ra Hà Nội cũng có mấy xe thu gom rác tự động khá hiện đại và một lực lượng công nhân vệ sinh thu rác cơ động bằng xe đạp.
3. Xe buýt nhanh BRT đi vào hoạt động, một bộ phận người tham gia giao thông đã có ý thức nhường làn

[Suy ngẫm] Cuộc sống đang tốt dần lên đấy chứ!
4. Chỉ số quan trắc không khí được Hà Nội công bố rộng rãi trên mạng. [b]
5. Một loạt cầu vượt được xây dựng ở Hà Nội, giúp giao thông thông thoáng hơn.
6. Phố đi bộ ở hồ Gươm làm chỗ vui chơi cho bà con và liên tục được điều chỉnh cho phù hợp.
7. Chương trình Việt Nam Tái chế (https://www.facebook.com/Vietnamtaiche) đã triển khai thu gom rác điện tử ở nhiều phường, ngoài ra cũng có 5 điểm thường xuyên nhận rác tại Hà Nội [c] và Tp. Hồ Chí Minh.
8. Một loạt báo, trang tin điện tử bị xử phạt vì đủ mọi loại sai phạm, đáng chú ý nhất là vụ "nước mắm asen".
9. Cáp quang internet ngày càng phổ biến, rẻ và nhanh. Trước đây chỉ có công ty tập đoàn lớn mới có cáp quang, mà dùng ADSL cũng đã là hạnh phúc lắm so với dial-up rồi.
10. Wifi miễn phí ở khắp mọi nơi. 3G cũng rất dễ sử dụng.
11. Phim chiếu rạp được phân thành 4 loại cho bốn nhóm đối tượng khác nhau, giúp công chúng được hưởng thụ những tác phẩm điện ảnh phù hợp còn các nhà sản xuất cũng có định hướng rõ hơn trong việc hướng tới đối tượng khán giả của mình.

12. Các ông bà Chế Linh, Bằng Kiều, Thu Phương được về Việt Nam mặc sức ca hát đóng phim các kiểu.
13. Nhạc nhảy điện tử (Electronic Dance Music) đã được nhìn nhận là một dòng nhạc chính thống thịnh hành chứ không phải thứ "nhạc sàn" chuyên bật ở vũ trường cho những bọn dùng chất kích thích.
14. Cơ quan chức năng quyết liệt xử lý tin nhắn rác và người dân cũng tích cực hưởng ứng (chỉ trong tháng 11 và 12/2016 đã có 15 triệu sim rác bị khóa. Năm 2016, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCert) tiếp nhận 591.427 lượt phản ánh tin nhắn rác qua đầu số 456). [d][e]

15. Nhiều vụ tung tin đồn thất thiệt qua Facebook bị Công an mời lên làm việc hoặc xử lý.
16. Bộ Y tế xử phạt nhiều nhà hàng, khách sạn vi phạm "Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá". [f]
Thế mà nhiều bọn thần kinh rung rinh, dân chủ mơ ngủ nó vẫn quang quác ngoạc mồm lên mà kêu là đất nước không phát triển, chỉ rình hở cái gì ra là hơi tí chửi Nhà nước.
Tất nhiên lúc nào chả có điểm xấu điểm không ổn, nhưng mà sống thì phải vui vẻ tích cực cứ chỉ chăm chăm tiêu cực thì sống làm quái gì nhỉ?! Tắc đường bỏ xừ!!!

THAM KHẢO

[a] http://tintuc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/2016-va-rung-dong-loat-cong-ty-da-cap-bi-tram-lien-tiep-167756
[b] https://hanoi.gov.vn/quantracmoitruong
[c] Các địa điểm thu gom rác thải điện tử ở Hà Nội:
- Nhà Văn hóa phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy (45 Nghĩa Tân, P.Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy)
- Nhà Văn hóa phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy (228 Trung Kinh, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy)
- UBND phường Quán Thánh, Quận Ba Đình(12-14 Phan Đình Phùng, P.Quán Thánh, Q.Ba Đình)
- UBND phường Thành Công, Quận Ba Đình (09 Thành Công, P.Thành Công, Q.Ba Đình)
- Trung Tâm Metro – MM Mega Market Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/dep-khong-xue-tin-nhan-rac-20161225232551653.htm
http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/khong-quan-duoc-sim-rac-thi-thay-nguoi-dung-dau-20161224010153271.htm
http://soyte.hanoi.vn/vi/news/phong-chong-tac-hai-thuoc-la/bo-y-te-xu-phat-13-don-vi-vi-pham-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-1105.html

Nguồn: Trần Khánh Hưng