Thứ Bảy

Đại biểu Quốc hội Ngô Văn Minh qua đời

Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Ngô Văn Minh qua đời tại quê nhà tối qua vì bệnh hiểm nghèo.

Theo ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Văn Minh mắc bệnh hiểm nghèo một thời gian. Bệnh phát nặng sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội XIV.

Tối 16/12, ông Minh qua đời tại quê nhà ở xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Ông Ngô Văn Minh sinh ngày 5/9/1959, là đại biểu Quốc hội 3 khoá XII, XIII và XIV.

Đại biểu Ngô Văn Minh được biết tới là người có những ý kiến, tranh luận sắc sảo trên nghị trường. Ảnh: Giang Huy
Ông được biết đến với nhiều phát ngôn mạnh mẽ trên nghị trường, không ngại chất vấn thẳng thắn về các lĩnh vực còn gây nhiều bức xúc trong dư luận và cử tri, đặc biệt là về công tác phòng chống tham nhũng, công tác tổ chức cán bộ.

Tại phiên chất vấn kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV vừa qua, đại biểu Minh đã tranh luận "nảy lửa" với Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân về quy trình bổ nhiệm và tặng thưởng huân chương với ông Trịnh Xuân Thanh.


Hay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV, vị đại biểu tỉnh Quảng Nam bày tỏ bức xúc trước tình trạng sử dụng sai kinh phí, vượt dự toán được duyệt tại nhiều bộ, ngành, địa phương.
Theo thông báo từ Văn phòng Quốc hội, lễ viếng cố đại biểu Ngô Văn Minh được tổ chức sáng 18/12, lễ truy điệu và đưa tang ngày 20/12, an táng tại quê nhà Quảng Nam.

Anh Minh - Sơn Thủy/ VNE