Thứ Tư

Nghiên cứu cho thấy người giàu đều bán “thứ gì đó” để trở nên giàu có, còn bạn thì sao?

Thomas C. Corley là tác giả của cuốn sách bán chạy “Rich Habits: Từ những thói quen hàng ngày đến thành công của người giàu” đồng thời là Chủ tịch Cerefice and Company, một trong những công ty tài chính hàng đầu ở New Jersey, Mỹ.

Nghiên cứu cho thấy người giàu đều bán “thứ gì đó” để trở nên giàu có, còn bạn thì sao?
Sau 5 năm nghiên cứu về thói quen của 233 người giàu có và 128 người nghèo, ông đã rút ra kết luận rằng hầu hết các triệu phú và tỷ phú trở nên giàu có nhờ một trong 2 cách sau.

1. Họ là những người tiết kiệm từng đồng xu

2. Họ bán “thứ gì đó”

“Nghiên cứu của tôi cho thấy có tới 135 trong số 233 triệu phú đều bán thứ gì đó để trở nên giàu có” – vị tác giả này chia sẻ.

Theo đó, tài sản trung bình của nhóm 135 triệu phú này là 5,7 triệu USD. 71% số triệu phú giàu trước khi bước sang tuổi 56 và thời gian làm giàu trung bình của họ là 22 năm.

Ở chiều ngược lại, những triệu phú làm giàu nhờ tiết kiệm từng đồng xu có tài sản trung bình 3,2 triệu USD và họ phải mất 36 năm mới trở thành triệu phú – cao gấp rưỡi so với nhóm triệu phú bán thứ gì đó.

Nói cách khác, nhóm triệu phú bán thứ gì đó có tài sản trung bình cao hơn nhóm triệu phú tiết kiệm 2,5 triệu USD và họ mất ít hơn 14 năm để làm giàu. Nói cách khác, nếu bạn muốn làm giàu nhanh chóng thì tiết kiệm từng đồng xu lẻ không phải là một lời khuyên hữu ích, bạn cần phải tìm “thứ gì đó” để bán.

Đó có thể là một sản phẩm hữu hình như ô tô, thiết bị điện tử, gà rán hay thậm chí là bánh rán… Đó cũng có thể là một dịch vụ vô hình như thiết kế, tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính hoặc bất cứ điều gì mới mẻ mà chưa có ai cung cấp.

Và thực tế đã chứng minh, các tỷ phú và triệu phú hàng đầu thế giới đều thành công nhờ bán “thứ gì đó”.

- Warren Buffet bán kiến thức chuyên môn về tài chính.

- Elon Musk bán những chiếc ôtô Tesla và cách sử dụng tên lửa Space X.

- Mark Zuckerberg bán dịch vụ quảng cáo và marketing trên Facebook.

- Bác sĩ Ben Carson bán kỹ năng chuyên môn của một chuyên gia phẫu thuật thần kinh.

- LeBron James bán kỹ năng chơi bóng rổ chuyên nghiệp.

- Tony Robbins bán những cuộc hội thảo đào tạo và truyền động lực cho hàng triệu người trên thế giới.

- J.K. Rowling bán những cuốn sách Harry Potter mà cả thế giới yêu thích.

- Taylor Swift bán các bài hát tình ca của mình.

Như vậy, người giàu nhất trong số những người giàu đều tìm ra thứ để bán và họ đã thành công. Còn bạn thì sao?

Theo Cafef