Thứ Tư

Trung Quốc "đút lót" để Afghanistan nói bừa về Biển Đông?

Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố nước này được Afghanistan ủng hộ lập trường ở Biển Đông.

Ngày 17/5, AP dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, Afghanistan đã quyết định ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông.

Thông tin này được ông Hou Yanqi, Vụ phó vụ Châu Á thuộc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra sau khi ông Abdullah Abdullah - quan chức cấp cao của Afghanistan kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và quan chức cấp cao của Afghanistan, ông Abdullah Abdullah. (Ảnh: Reuters)
Cụ thể, nguồn tin này khẳng định ông Abdullah ủng hộ Trung Quốc giải quyết vấn đề Biển Đông bằng "các kênh song phương" theo mưu đồ độc chiếm của Trung Quốc,

Đáp lại, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ giúp Afghanistan trong các dự án phát triển nông nghiệp, xây dựng.

Theo Sputnik, từ lâu Trung Quốc đã hỗ trợ tài chính cho Afghanistan. Nước này hiện đầu tư khoảng 3.000 tỉ USD vào các ngành khai thác khoáng sản, hóa dầu tại quốc gia này.

Ngoài ra, hiện dự án "Con đường tơ lụa mới" của Trung Quốc đang được Pakistan, Iran và một số nước Ả Rập ủng hộ. Nếu Afghanistan tham gia, sẽ nhận được ủng hộ của Bắc Kinh để khôi phục kinh tế.

Theo Báo Giao Thông