Thứ Tư

Tập đoàn sản xuất súng AK tấn công lĩnh vực thời trang

Tập đoàn vũ khí sản xuất loại súng huyền thoại AK-47 quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thời trang.

Tập đoàn sản xuất súng lớn nhất của Nga Kalashnikov mới đây quyết định mở dây chuyền sản xuất các loại quần áo và phụ kiện mang nhãn hiệu riêng của hãng, theo Sputnik.

Tập đoàn sản xuất súng AK tấn công lĩnh vực thời trang
​Giám đốc tiếp thị của tập đoàn Vladimir Dmitriev cho biết dòng sản phẩm may mặc và phụ kiện dự kiến ra mắt vào tháng 9 tại diễn đàn quân sự Army 2016 ở Kubinka, ngoại ô Moscow.

Đến cuối năm 2016, 60 cửa hàng sẽ được mở  trên toàn nước Nga để kinh doanh các sản phẩm truyền thống là vũ khí và các sản phẩm thời trang nhãn hiệu Kalashnikov.

Kalashnikov không phải là hãng vũ khí đầu tiên của Nga mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực thời trang may mặc. Năm 2014, tập đoàn sản xuất xe bọc thép Uralvagonzavod (UVZ) đã mở các cửa hàng bán áo thun, jacket, giày phong cách quân sự, túi thể thao và đồ lưu niệm.

Nguyễn Hoàng/Vnexpress