Thứ Hai

Quảng Ninh: 2 công nhân bị đè chết tại mỏ, Cty than Cao Sơn nói gì?

Thông tin về vụ tai nạn khiến 2 công nhân bị bị đè chết tại mỏ than, đại diện Công ty Cổ phần Than Cao Sơn vừa chính thức lên tiếng.

Liên quan đến vụ tai nạn lao động xảy ra vào 11h trưa ngày 8/5 tại khu Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty Cổ phần than Cao Sơn (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) khiến 2 công nhân bị đè chết tại mỏ than, sáng 9/5, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần than Cao Sơn, ông Nguyễn Khánh Hoàn đã thông tin với PV Kiến Thức về vụ việc trên.

Hiện trường vụ việc
Theo thông tin từ ông Nguyễn Khánh Hoàn, vào hồi 11h ngày 8/5/2016, tại nền máy xúc EKG 4,6b số 3, tầng +20 Khu Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty cổ phần than Cao Sơn, anh Nguyễn Chí Thanh và anh Vũ Quang là tài xế máy xúc EKG 4,6b thuộc công trường khai thác 2. Trong ca 1 ngày 8/5, máy xúc EKG 4,6b được lệnh xúc tầng +20 khu Bắc Cao Sơn. Khi máy đang xúc đất đá lên xe ô tô thì tầng bị sạt, đất đá đã chèn ép làm bẹp méo, biến dạng cabin gây tai nạn tử vong cho 2 công nhân đang làm việc trong cabin.

“Sau khi xảy ra vụ tai nạn, công ty đã tổ chức cấp cứu tại chỗ. Thời điểm đó, đất đá đã ép vào cabin của máy xúc, công ty đã phải cắt cabin đưa hai nạn nhân ra ngoài. Khi phát hiện các công nhân tử vong, công ty đã tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Đồng thời giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn và báo cáo cho các cơ quan chức năng về vụ tai nạn lao động qua điện thoại’, ông Nguyễn Khánh Hoàn thông tin.

Nói về việc hỗ trợ các công nhân tử vong, ông Hoàn cho biết, ngay tối ngày 8/5, công ty đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 20 triệu đồng, UBND Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân, UBND Cẩm Phả cũng hỗ trợ 6 triệu đồng/nạn nhân và nhiều tổ chức khác cũng đang hỗ trợ cho các nạn nhân.
Cho ý kiến về công tác đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, vị Chánh văn phòng cho biết, trước khi khai thác đều có sơ đồ bản vẽ khi đảm bảo an toàn mới cấp lệnh bốc xúc. “Tuy nhiên, đây là vụ tai nạn hi hữu”, ông Hoàn cho hay.

Về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn, ông Hoàn thông tin: “Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nên công ty không có phát ngôn nào. Tuy nhiên tất cả các khâu đảm bảo an toàn lao động, hướng dẫn an toàn, công ty chấp hành nghiêm. Hàng tháng định kỳ chúng tôi đều kiểm tra các khu vực khai thác tại khai trường. Khai thác lộ thiên nguy cơ xảy ra lớn nên tất cả các vị trí, chúng tôi đều hướng dẫn công nhân”.

Ông Nguyễn Khánh Hoàn cũng thông tin, hiện khu vực vị trí xảy ra tai nạn, công ty đã tạm dừng khai thác, giữ hiện trường để cơ quan chức năng điều tra. Những khu vực khác, công ty vẫn tiến hành khai thác bình thường.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa ngày 8/5, tại nền máy xúc EKG – 3 tầng +15, khu vực Bắc Cao Sơn, thuộc khai trường Công ty CP than Cao Sơn (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), máy xúc đang đưa đất đá lên ô tô thì tầng bị sạt lở, hai công nhân Nguyễn Chí Thanh (SN 1962) và Vũ Quang (SN 1973) đang làm việc trong cabin đã bị đất đá đè lên dẫn đến tử vong.

Hải Ninh/Kienthuc.net.vn