Thứ Ba

Đại tướng Đỗ Bá Tỵ được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội

Quốc hội Việt Nam chính thức có 2 Phó chủ tịch mới là vị tướng quân đội Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách.

Kết quả kiểm phiếu được công bố sáng 5/4/2016, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội với đa số phiếu thuận (459/494 bằng 92,91% tổng số đại biểu quốc hội (ĐBQH)).

Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ phụ trách lĩnh vực quốc phòng - an ninh thay nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn.

Tân Phó chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (ảnh trái) và Tân Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (ảnh phải)
Người thứ hai vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội là nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển với số phiếu 433 (87,65%). Ông Hiển sẽ phụ trách lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân sách thay bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào ngày 31/3 vừa qua.

Cũng trong phiên làm việc sáng 5/4, Quốc hội đã công bố kết quả kiểm phiếu bầu 7 ứng cử viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Đó là các ông, bà:

1. Ông Hà Ngọc Chiến (59 tuổi, Cao Bằng, dân tộc Tày, Phó chủ tịch Hội đồng dân tộc) với 467 phiếu (94,53%).

2. Bà Lê Thị Nga (52 tuổi, Hà Tĩnh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp) với 408 phiếu (82,59%).

3. Ông Nguyễn Đức Hải (55 tuổi, Quảng Nam, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương) với 436 phiếu (88,26%).

4. Ông Võ Trọng Việt (59 tuổi, Hà Tĩnh, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng) với 450 phiếu (91,09%).

5. Bà Nguyễn Thanh Hải (46 tuổi, Hà Nội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng) với 295 phiếu (59,72%)

6. Bà Nguyễn Thúy Anh (53 tuổi, Phú Thọ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội) với 321 phiếu (64,98%).

7. Ông Trần Văn Túy (59 tuổi, Bắc Ninh, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương, Phó trưởng Ban công tác đại biểu của Ủy ban thường vụ Quốc hội) với 439 phiếu (88,87%).

Quốc hội cũng đã thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử 2 Phó chủ tịch Quốc hội và 7 Ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội.

Như vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã được kiện toàn đủ số lượng 18. Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và 9 ủy viên mới được bầu, 8 người tại vị gồm 2 Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Uông Chu Lưu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học- công nghệ & Môi trường Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền.

Trước đó vào ngày 2/4, Quốc hội đã miễn nhiệm 7 Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương.

Cũng trong phiên làm việc ngày hôm nay, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

D.Thu/Người đưa tin