Thứ Tư

Triều Tiên kêu gọi dân đối mặt “chặng đường gian khổ” mới

Chính quyền CHDCND Triều Tiên vừa có thông cáo chính thức kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn khó khăn “có thể phải nhai rễ cây một lần nữa”.

Theo Independent, trong một thông cáo có thể gây hoang mang tới nhiều người dân CHDCND Triều Tiên, truyền thông nhà nước yêu cầu mọi công dân chuẩn bị tinh thần đối mặt với “một chặng đường gian khổ” mới.

“Chặng đường gian khổ” là cách giới lãnh đạo CHDCND Triều Tiên dùng nói về nạn đói kéo dài bốn năm từ 1994 đã khiến 3,5 trong tổng số 22 triệu dân nước này chết đói.

Ông Kim Jong-un tới thăm một trại nghiên cứu giống lúa - Ảnh: Rodong Sinmun/EPA
Và nay, gần một tháng sau khi Hội đồng Bảo an LHQ phê chuẩn các lệnh trừng phạt mới với CHDCND Triều Tiên vì các vụ thử tên lửa và hạt nhân thời gian qua, Bình Nhưỡng đã công bố chiến dịch tiết kiệm lương thực trên toàn quốc.

Bài xã luận trên báo Rodong Sinmun ngày thứ hai, 28-3, viết: “Con đường đi tới cách mạng còn lâu dài và gian khổ. Chúng ta phải tiếp tục đi trên một chặng đường gian khổ mà trong đó chúng ta sẽ phải nhai rễ cây một lần nữa”.

Báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc cho biết, mỗi người dân Bình Nhưỡng hiện đang được yêu cầu phải đóng góp 1 kg gạo mỗi tháng vào kho nhà nước. Trong khi đó các nông dân cũng đang bị thúc ép phải “quyên góp” thêm cho quân đội.

Truyền thông cũng có những thông tin cho biết CHDCND Triều Tiên đang lo tích lũy lương thực đề phòng một nạn đói khác xảy ra.

Báo Rodong Sinmun cũng lưu ý, bất kể tình hình khó khăn, người dân cũng không được lung lay tinh thần trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tờ báo viết: “Ngay cả khi chúng ta phải hy sinh mạng sống của mình, chúng ta vẫn phải tiếp tục bày tỏ lòng trung thành với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cho tới hết cuộc đời”. Tờ báo cũng yêu cầu thực hiện “chiến dịch 70 ngày trung thành”.

CHDCND Triều Tiên đã kêu gọi hỗ trợ người dân nước này 440.000 tấn lương thực trong năm nay, tuy nhiên cho tới đầu tháng 2, mới chỉ có 17.600 tấn được chuyển tới.

Theo Tuổi Trẻ