Thứ Tư

"Hậu duệ mặt trời" bị chê thê thảm vì nhiều "sạn"

Tình tiết quá nhanh, hình ảnh không đúng thực tế... khiến "Hậu duệ mặt trời" hứng đủ giận dữ từ người xem.

Kể từ khi lên sóng, Hậu duệ mặt trời thu hút lượng khán giả cực lớn từ các quốc gia châu Á, đặc biệt những fan mê mẩn vẻ điển trai của “soái ca” Song Joong Ki, hay ngoại hình kiều diễm 10 năm không đổi của ngọc nữ Song Hye Kyo.

Chuyện tình cũng như thân phận cặp đôi nam nữ chính được hé lộ ngay từ tập mở đầu.
Tuy nhiên ở khâu kịch bản, nhiều  “thánh soi” lại không thể hài lòng.

Tình tiết phim quá nhanh

So với những bộ phim Hàn Quốc trước đó thường “lề mề” đến độ qua 10 tập vẫn chưa vào chủ đề chính thì tình tiết của Hậu duệ mặt trời lại hoàn toàn ngược lại. Ngay tập đầu, phim đã làm thỏa mãn lòng mong đợi của các fan. Theo đó, thân phận cũng như chuyện tình cảm của nhân vật được hé lộ rất nhanh.
Chuyện tình cặp đôi Seo Da-young và Yoon Myeong-joo cũng tiến triển khá nhanh.
Ngoài chuyện tình “sét đánh” giữa đại tá Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và nữ bác sĩ xinh đẹp Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo), phim còn có tuyến nhân vật phụ “sói hoang” Seo Da-young (Jin Goo) và nữ bác ỹ Yoon Myeong-joo (Kim Ji-won) - những cặp tình nhân nảy sinh tình cảm trong quân ngũ.

Tình tiết này khiến nhiều khán giả thắc mắc, phải chăng những binh sĩ được cử đi đều là những anh chàng bảnh trai? Thực tế, ngoại hình của Song Joong Ki không còn gì để bàn cãi, tuy nhiên những cảnh yêu cầu anh sử dụng võ lực lại khá “lèo tèo”, do đó hầu hết cảnh hành động của chàng bạch mã hoàng tử chỉ được quay lướt qua.

Trước nhận xét trên của các “mọt phim”, nhiều người hâm mộ cho rằng, xem phim Hàn không nên quá khắt khe “tìm lông bới vết”. Fan phim Hàn khuyên rằng, chỉ nên tập trung theo dõi chuyện tình cảm của các nhân vật chính là được, bởi “tất cả chi tiết khác chỉ là phụ gia mà thôi”.

Hư cấu quân ngũ Hàn Quốc

Trong phim, đại úy Yoo ban đầu được miêu tả là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ. Tuy nhiên sau khi nhập ngũ vài tháng, Yoo sánh vai cùng các anh em chiến sĩ tinh nhuệ, tham gia quân tình nguyện gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.
Yoo Shi Jin nhanh chóng được bổ sung vào đội binh sĩ gìn giữ hòa bình.
Tình tiết này khiến nhiều khán giả thắc mắc, phải chăng những binh sĩ được cử đi đều là những anh chàng bảnh trai? Thực tế, ngoại hình của Song Joong Ki không còn gì để bàn cãi, tuy nhiên những cảnh yêu cầu anh sử dụng võ lực lại khá “lèo tèo”, do đó hầu hết cảnh hành động của chàng bạch mã hoàng tử chỉ được quay lướt qua.

Trước nhận xét trên của các “mọt phim”, nhiều người hâm mộ cho rằng, xem phim Hàn không nên quá khắt khe “tìm lông bới vết”. Fan phim Hàn khuyên rằng, chỉ nên tập trung theo dõi chuyện tình cảm của các nhân vật chính là được, bởi “tất cả chi tiết khác chỉ là phụ gia mà thôi”.

Những “hạt sạn” trong ngành y

Trong cảnh Song Hye Kyo xém chút nữa rơi xuống vực, cô được Song Joong Ki cứu thoát và cả hai cùng nhảy xuống biển. Qua cảnh sau, chàng đại tá ôm nữ bác sĩ xinh đẹp bơi vào bờ và bắt đầu sơ cứu. Đây cũng là cảnh các fan mong đợi nhất: nụ hôn đầu của cặp tình nhân trên màn ảnh.

Thế nhưng, những khán giả có chuyên môn trong ngành y dễ dàng phát hiện lỗi sơ cứu cơ bản mà Song Joong Ki mắc phải. Trước khi hô hấp, đầu tiên phải mở rộng khí quản cho người gặp nạn bằng cách đặt đầu họ sang một bên, sau đó mở miệng người bị đuối nước để đưa không khí vào và buộc phải bịt mũi người bệnh.
Màn hô hấp nhân tạo bị thực hiện sai cơ bản.
Tuy vậy trên phim, Song Joong Ki đã không thực hiện những bước trên. Cách ấn tây trên ngực người bệnh anh cũng làm sai khi để tay ở vị trí quá cao, nhịp ấn quá chậm, thậm chí sai nhịp.

Không những vậy, chuyên ngành của bác sĩ Kang cũng là một ẩn số. Không ai biết cô là bác sĩ chuyên khoa nào, hay là một bác sĩ đa tài. Có khán giả phát hiện, khi Kim Gi-beom (Kim Min-seok) vừa mới nhập viện, nữ bác sĩ xinh đẹp phát hiện ra ngay anh bị gãy xương sườn và nhận thấy anh này bị chấn thương mắt cá chân.
Kang trực tiếp đứng phẫu thuật tim cho bệnh nhân.
Nhiều người cho rằng Kang Mo-yeon là bác sĩ khoa xương, nhưng khi bệnh nhân thứ hai bị chảy máu ở vùng eo, Kang lại trực tiếp là người cầm dao mổ khiến khán giả nghĩ cô là bác sĩ phẫu thuật... Vậy rút cục, Kang Mo-yeon là bác sĩ chuyên khoa gì?
Có vẻ như Kang Mo-yeon là nữ bác sĩ toàn năng?
Có ý kiến cho rằng, những bác sĩ đa-zi-năng trên thực tế không phải không có, họ còn được gọi là bác sĩ đa khoa. Ngoài ra, những bác sĩ trực cấp cứu cũng có khả năng xử lý nhiều dạng bệnh lý, nhưng họ sẽ được phân ra thành bác sĩ cấp cứu khoa nội và khoa ngoại chứ không giỏi toàn diện như cô Kang.
Kang Mo-yeon là bác sĩ chuyên khoa nào vẫn là câu hỏi lớn.
Vì lẽ này, hình ảnh nữ bác sĩ của Song Hye Kyo trong phim được các fan mặc định đã được đoàn phim “hư cấu”, nhằm đạt hiệu quả nghệ thuật cho phim.

Danviet