Chủ Nhật

Công bố danh sách nạn nhân vụ nổ tại Văn Phú, Hà Đông

Vụ nổ xảy ra đã khiến 4 người tử vong và 6 người khác bị thương. Các nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông và Bệnh viện 103

Trong một báo cáo nhanh của Công an TP. Hà Nội về vụ nổ xảy ra tại khi đô thị Văn Phú, Hà Đông vào chiều 15h10 phút tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông đường Lê Trọng Tấn kéo dài dài xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4m2, sâu khoảng 1m.

Lực lưỡng chức năng có mặt khắc phục hiện trường (Ảnh: Dân Việt)
Ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cưa phế liệu gây nổ.
Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Ghi nhận tại hiện trường vụ nổ thì có khoảng 10 căn nhà tầng 4 nằm liền kề bị vụ nổ cho tan hoang, vỡ tường, kính.
Một bầu không khí tang tóc bao trùm lên khu đô thị lớn. Riêng căn nhà xảy ra vụ nổ cho một người dân thuê lại, và người này sống bằng nghề buôn bán vật liệu phế thải.
Một bầu không khí tang tóc bao trùm lên khu đô thị lớn. (Ảnh: Dân Việt)
I.Nạn nhân tử vong

1. Bùi Chí Quân (53 tuổi, Chương Mỹ)

2. Đào Thị Soản (32 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

3. Đào Thị Quỳnh (8 tuổi, Châu Mai, Liên Châu, Thanh Oai)

4. Một nạn nhân chưa rõ danh tính

II. Nạn nhân bị thương (tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông)

1. Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, Mộ Lao, Hà Đông)

2. Nguyễn Vũ Thị Linh (28 tuổi, Yết Kiêu, Hà Đông)

3. Trần Thị Thanh Huyền (26 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

4. Lê Thị Kim Phương (33 tuổi, Văn Phú, Hà Đông)

5. Nguyễn Anh Đức (30 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

6. Nguyễn Duy Tranh (57 tuổi, Văn Phú, Hà Đông, đã ra viện)

Đông Tuyền (T/h)